Nỗ lực xây dựng “vùng an toàn” phòng chống dịch

Thứ hai, 16/08/2021 19:08

Các chốt kiểm soát dịch ở Hòa Khương nỗ lực xuyên đêm, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn thôn, xã.

Trong rất nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID- 19 được chính quyền địa phương và nhân dân xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang quyết liệt triển khai thời gian qua là nỗ lực xây dựng và thiết lập “Vùng xanh, vùng an toàn, vùng không có dịch” ở mỗi thôn nhằm bảo vệ tính mạng người dân trước sự tấn công của dịch bệnh.

Hòa Khương hiện có 3.460 hộ dân với 13.476 nhân khẩu, chủ yếu lao động nông nghiệp, trồng rừng và nuôi cá nước ngọt. 10/10 thôn đều có Tổ COVID cộng đồng với 150 thành viên tự nguyện tham gia chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch. Họ là những người có uy tín trong thôn, gồm: bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các thành viên Ban công tác Mặt trận, sự tham gia trách nhiệm của các công dân và hoạt động theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. 

Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, Hòa Khương thiết lập 13 chốt mở kiểm soát dịch theo Chỉ thị 05. Các chốt kiểm soát đều có sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể. Lực lượng Công an xã đảm nhận 5 chốt quan trọng… Ông Trần Văn Giáo - Trưởng thôn Phú Sơn Nam cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của UBND xã, Tổ phòng chống dịch COVID-19 thôn đã rào chắn nhiều  tuyến đường ranh giáp với xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc, Quảng Nam) kể cả khu vực nghĩa trang liền kề; đồng thời thành lập 2 chốt kiểm soát mở tại 2 con đường chính từ QL14B rẽ vào thôn và phân công người thay nhau túc trực 24/24 giờ. Nhiệm vụ của các chốt kiểm soát là yêu cầu người dân chấp hành thực hiện “nhà cách ly với nhà”, “thôn cách ly với thôn” và tuân thủ các khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; nhắc nhở người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, sau 20 giờ thì ở yên trong nhà…

Theo Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hương Lam Phạm Thế Quý, khi lập chốt bảo vệ xây dựng “vùng an toàn” phòng chống dịch ở thôn, sự đồng thuận của người dân là rất quan trọng. Mỗi người có ý thức chấp hành tốt, cảnh giác trước các nguy cơ lây bệnh sẽ tạo thuận lợi cho các thành viên tổ công tác thực hiện nhiệm vụ được thông suốt, thuận lợi. Người dân kịp thời thông tin đến các thành viên của tổ về các biểu hiện bất thường về sức khỏe hay các trường hợp ra, vào không khai báo y tế. Ngoài ra, nhiều hộ dân sống ở các kiệt hẻm sâu còn tự nguyện sắp xếp để giảm thiểu số lần ra ngoài đi mua lương thực, thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội.

Có thể nói, trong cuộc chiến phòng chống dịch hiện nay, cả hệ thống chính trị xã Hòa Khương cùng toàn dân đang tập trung cao độ cho trận chiến với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài”. Các “vùng an toàn” phòng chống dịch do chính người dân thiết lập, xây dựng và giữ gìn tại mỗi thôn chính là cầu nối phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong cuộc chiến chung tay phòng, chống và sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID- 19… “Nỗ lực xây dựng và giữ vững “vùng xanh, vùng an toàn, vùng không có dịch” đang được xem là giải pháp rất cần thiết và là liều “vaccine cộng đồng” không thể thiếu vào thời điểm này nhằm chung tay bảo vệ sự an toàn cho địa phương, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường”, Chủ tịch UBND xã Hòa Khương Nguyễn Chí Trí nhấn mạnh.

VY HẬU